Khởi tố vụ án xẻ thịt voọc chà vá trong Khu Bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà

Thứ bảy, 11/04/2015 10:11

(Cadn.com.vn) - Ngày 10-4, ông Trần Văn Lương - Chi cục trưởng Chi cục KL Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, đồng thời chuyển hồ sơ vụ xẻ thịt voọc chà vá chân nâu (thuộc nhóm động vật rừng nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ) ngay trong Khu Bảo tồn thiên nhiên (KBTTN) Sơn Trà cho cơ quan CA điều tra, xử lý.

Theo Hạt KL liên quận Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn, ngày 30-3, trong khi thực hiện tuần tra tại Tiểu khu 64 KBTTN Sơn Trà, lực lượng KL bắt quả tang đối tượng đang thực hiện hành vi đặt bẫy cũng như xẻ thịt voọc chà vá chân nâu. Đối tượng bị bắt quả tang là Vi Văn Sơn (1976, trú xóm 9, xã Tiên Kỳ, H. Tân Kỳ, Nghệ An) cùng với tang vật là 90 dây bẫy thép, 10 bẫy kẹp sắt và 3,11kg thịt động vật gồm xương, da, thịt, nội tạng đã cắt rời, hong khói sấy khô. Qua công tác đấu tranh, Sơn đã khai nhận cùng với 4 người khác trú cùng địa phương là ông Vi Văn Hoàng (1966), Nguyễn Văn Lý (1987), Nguyễn Văn  Hội (1963) và Lê Thị Lan (1990) cùng vào KBTTN Sơn Trà để dựng lán đặt bẫy, săn bắn động vật rừng về bán.

Voọc chà vá chân nâu là loại đặc hữu, cần được bảo vệ nghiêm ngặt.

Chi cục KL đã tiến hành kiểm tra, xác định ban đầu tình trạng mẫu vật, xét thấy vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự về bảo vệ động vật hoang dã quý, hiếm nên đã đưa 3 mẫu vật tạm thời đến trưng cầu giám định khoa học tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Kết quả cho thấy các mẫu vật nói trên là các phần cơ thể động vật gồm đầu, ngực, lưng, bụng, chi trước, chi sau của 3 con voọc chà vá chân nâu, còn gọi là voọc chà vá chân đỏ (tên khoa học là Pygathryx nemaeus). Loài voọc chà vá chân nâu thuộc nhóm động vật rừng nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ được quy định tại Phụ lục I của Nghị định 160/2013/NĐ-CP ngày 12-11-2013 của Chính phủ và Nhóm IB của Nghị định 32/2006/NĐ-CP ngày 30-3-2006 của Chính phủ.

Ngày 10-4, Giám đốc Sở NN&PTNT thành phố đã biểu dương và thưởng nóng cho tập thể Hạt KL liên quận Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn vì đã có công trong việc phát hiện, điều tra xử lý vụ vi phạm pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã quý, hiếm xảy ra ngày 30-3 tại tiểu khu 64 KBTTN Sơn Trà.

Theo kết quả trưng cầu giám định khoa học, tài liệu, chứng cứ, vật chứng thu tập được trong hồ sơ vụ án, căn cứ vào Thông tư liên tịch số 19 ngày 8-3-2007 của liên bộ NN&PTNT - Tư pháp - CA - VKSND Tối cao - TAND Tối cao về hướng dẫn áp dụng một số điều của Bộ luật Hình sự trong lĩnh vực bảo vệ rừng và quản lý lâm sản, cơ quan KL xác định vụ việc có dấu hiệu tội phạm. Cụ thể là tội vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã quý, hiếm quy định cụ thể tại Điều 190 của BLHS thuộc trường hợp gây hậu quả rất nghiêm trọng. Ngày 6-4, Hạt KL liên quận Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 64/QĐKTVAHS-KL gửi đến VKSND Q. Sơn Trà để phê chuẩn, đồng thời chuyển hồ sơ vụ án đến Cơ quan CSĐT CAQ Sơn Trà, tiếp tục khởi tố bị can và tiến hành điều tra làm rõ.

Các đối tượng dùng bẫy dây kẽm, phanh xe đạp để triệt hạ voọc chà vá chân nâu.

Theo ông Trần Viết Phương - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT TP Đà Nẵng, đây là vụ việc hết sức nghiêm trọng xảy ra ngay trong KBTTN. Không chỉ riêng việc đặt bẫy mà các đối tượng còn vào sâu trong lõi khu bảo tồn rồi dựng lán trại, khi bẫy được voọc là làm thịt và phơi khô ngay trong rừng để dễ bề vận chuyển. Ông Phương cho biết, voọc chà vá chân nâu là loài đặc hữu ở KBTTN Sơn Trà, cần được bảo vệ nghiêm ngặt. Hiện “nữ hoàng của các loài linh trưởng” đang phát triển tốt với khoảng hơn 200 cá thể, nhưng đồng thời chúng cũng đang đối mặt với nguy cơ bị đánh bẫy, nạn săn bắt trái phép. “Từ trước tới nay Đà Nẵng chỉ phát hiện, xử lý các hành vi buôn bán động vật hoang dã tại nhà hàng hoặc nuôi nhốt trái phép tại hộ gia đình. Đây là lần đầu cơ quan KL phát hiện, xử lý hành vi hết sức liều lĩnh và nguy hiểm là lập trại bắt bẫy rồi làm thịt động vật hoang dã ngay tại rừng. Hiện một đối tượng đang bị tạm giữ, cơ quan CA đang tiến hành xác minh, làm rõ thêm vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm trước pháp luật” - ông Phương nói.

Báo Công an TP Đà Nẵng mới đây trong loạt bài “Tiếng gọi nơi hoang dã” đã phản ánh tình trạng săn bắt, kinh doanh động vật hoang dã trái phép trên địa bàn TP Đà Nẵng. Chỉ từ ngày 5 đến ngày 12-2, Chi cục KL đã phối hợp Phòng Cảnh sát Môi trường CATP Đà Nẵng xử lý nhiều quán ăn có mua bán, chế biến, kinh doanh động vật hoang dã trái phép, tịch thu tiêu hủy hơn 21kg thịt động vật quý hiếm. Trong 2 đợt tuần tra dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi, cơ quan KL đã phát hiện, tháo gỡ 739 dây bẫy thú tại KBTTN Sơn Trà.

Công Khanh